400 lính thủy đánh bộ Mỹ trên xe thiết giáp đổ bộ vào chiến trường Raqqa

Hồng Hạnh |

Kênh truyền hình RT của Nga đã ghi được những hình ảnh đầu tiên của hàng trăm binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ cùng dàn xe bọc thép và phương tiện quân sự hoạt động tại Syria.

Trong đoạn băng ghi nhận, có khoảng hàng chục phương tiện quân sự gắn cờ Mỹ chở theo lính thủy đánh bộ đang chuẩn bị xuất phát từ một ngôi làng bỏ hoang ở Syria di chuyển ra tiền tuyến. Trên đường đi, họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương với những cái vẫy tay vui mừng.

Trước đó, theo kênh truyền hình CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên, các binh sĩ trên trong những tuần tới sẽ tiến quân đến thành phố Raqqa, một trong những hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhằm hợp tác với lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Liên quân Ả rập Syria tái chiếm lại thành phố.

Đại tá John Dorrian, người phát ngôn của liên quân chống IS, ngày 9/3 khẳng định Washington đã triển khai thêm 400 binh sĩ tại Syria.

Trả lời báo giới tại Baghdad, ông Dorrian cho biết đây chỉ là sự triển khai tạm thời chứ không phải Mỹ tăng số lượng quân đồn trú dài hạn ở Syria. Đại tá khẳng định số lượng binh sĩ Mỹ triển khai lâu dài ở Syria sẽ duy trì ở con số 500.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại