4 thanh niên nằm bất động trên đường sau cú đấu đầu xe máy

Phạm Diện |

Hai xe máy lưu thông ngược chiều, khi đến khúc cua thì không làm chủ được tay lái nên đấu đầu nhau rồi trượt dài hơn 200m, 4 thanh niên nằm la liệt trên đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 tối 16/1 trên đường ĐH402, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Vào thời gian trên, xe máy mang BKS 61U3-1203 do Huỳnh Sơn Tùng (24 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe lưu thông theo hướng từ TX.Tân Uyên ra đường ĐT747B, phía sau có chở theo một người bạn tên Lê Văn Tài (21 tuổi, quê Trà Vinh), chạy với tốc độ cao.

4 thanh niên nằm bất động trên đường sau cú đấu đầu xe máy - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe vừa rẽ vào đường ĐH402 được khoảng 100m thì có khúc cua.

Do phóng nhanh Tùng không làm chủ được tay lái đã tông trực diện vào xe máy mang BKS 37D1-74553 do Nguyễn Văn Trung (22 tuổi, quê Cà mau) điều khiển, chở theo Lê Thanh Vũ (19 tuổi, quê Đồng Tháp) cũng đang chạy nhanh theo chiều ngược lại.

4 thanh niên nằm bất động trên đường sau cú đấu đầu xe máy - Ảnh 2.

Cú tông trực diện khiến cả 2 xe trượt dài hơn 200m trên đường, 4 nam thanh niên văng hết xuống đường, mỗi người nằm một nơi, bất động. Quanh đó có nhiều vết máu.

Người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đưa cả 4 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Tại hiện trường, 2 xe máy nát bét hư hỏng nặng nằm cách nhau hơn 200m, xe máy của anh Trung cắm chặt vào cột điện trong vỉa hè.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng TX.Tân Uyên đã có mặt để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Đến 0h30 ngày 17/1 hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại