4 thanh niên hiếp dâm tập thể tiếp viên 18 tuổi

T.T (TH) |

Rủ hai nữ tiếp viên đi nhậu đến sáng hôm sau, khi các cô gái đòi về, cả nhóm đã hành hung, 1 cô may mắn chạy thoát, 1 cô bị khống chế đưa đến bãi đất trống rồi hiếp dâm tập thể.

Ngày 20-7, TAND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) tuyên Nguyễn Phước Hậu (22 tuổi) và Hồ Quốc Cảnh (25 tuổi), mỗi bị cáo 9 năm tù; Nguyễn Chí Khang (18 tuổi) 7 năm tù và Bùi Văn Bil (21 tuổi) 5 năm tù về tội Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, vào tối 20/1, 4 thanh niên rủ hai nữ tiếp viên là N.T.N.S (18 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu) và T.T.D.T. (23 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đi nhậu.

Cuộc nhậu kéo dài đến rạng sáng ngày 21/1 thì 2 cô gái xin phép ra về.

Tuy nhiên nhóm thanh niên này không cho về và hành hung 2 cô gái. May mắn T chạy thoát, riêng S bị khống chế đưa lên xe máy chở đến bãi đất trống.

Sau đó, mặc cho nữ tiếp viên này van xin nhưng đám thanh niên vẫn dùng vũ lực cưỡng hiếp tập thể.

Trong lúc nhóm này đang thực hiện hành động đồi bại với S thì bị lực lượng Công an đi tuần qua phát hiện. Nạn nhân được giải cứu, nhóm gây án lần lượt bị bắt và bị khởi tố, tạm giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại