4 nhóm người không nên uống thuốc tránh thai: Không chỉ gây hại mà còn nguy hiểm tính mạng

Hà An |

Thuốc tránh thai là một trong những biện pháp ngừa thai an toàn với tỉ lệ cao, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Sau đây là 4 nhóm người nên tránh sử dụng.

Một số cặp vợ chồng sẽ sử dụng biện pháp uống thuốc tránh thai trong thời gian ngắn hoặc dài hạn. Tỷ lệ tránh thai có thể đạt tới 99%, nhưng không phải tất cả mọi người đều thích hợp dùng thuốc tránh thai, nếu không sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ai không nên uống thuốc tránh thai? Đây là câu hỏi mà nhiều người hay thắc mắc, các chuyên gia sức khỏe sản khoa trên kênh Bác sĩ gia đình (TQ) sẽ giúp bạn đưa ra những lời khuyên cần thiết, bạn có thể cân nhắc cẩn thận trước khi lựa chọn các giải pháp tránh thai hiệu quả, an toàn, không có tác dụng phụ nguy hiểm cho sức khỏe.

4 nhóm người không nên uống thuốc tránh thai: Không chỉ gây hại mà còn nguy hiểm tính mạng - Ảnh 1.

1. Người mắc bệnh gan thận và tiểu đường

Chúng ta đều quen thuộc với câu nói, đã là thuốc thì 1 phần tốt, 3 phần độc. Thuốc tránh thai cũng là một loại thuốc. Sau khi uống vào, chủ yếu được chuyển hóa ở gan và bài tiết trực tiếp qua thận, thực hiện đầy đủ quy trình xử lý, đào thải độc tố tự nhiên.

Đối với những phụ nữ bị viêm gan mạn tính, viêm gan cấp tính và viêm thận, hãy cố gắng không dùng thuốc tránh thai, nếu không sẽ làm cho tình trạng bệnh trở nên tăng nặng lên, tạo thêm gánh nặng cho gan và thận.

Ngoài ra, những người mắc bệnh tiểu đường và tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường cũng không nên dùng thuốc tránh thai, vì thuốc tránh thai có thể gây ra sự gia tăng nhẹ lượng đường trong máu, và thậm chí có thể có tác dụng phụ khác trên cơ thể.

2, Người mắc bệnh tim mạch và mạch máu não

Bạn đã đọc kỹ thành phần của thuốc tránh thai? Nếu đã nhìn thấy sự hiện diện của một lượng lớn estrogen trong thuốc tránh thai sẽ khiến nước và natri tồn tại lâu hơn trong cơ thể, từ đó làm tăng gánh nặng cho tim.

Đối với những bệnh nhân mắc bệnh huyết khối, cục máu đông trong mạch máu, không thể sử dụng biện pháp tránh thai bằng uống thuốc, chẳng hạn như bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, huyết khối não và viêm mạch máu.

Có thể bạn đã nghe nói rằng, một lượng khá lớn Estrogen có trong thuốc tránh thai có thể khiến máu đông lại và làm nặng thêm tình trạng bệnh vốn có của bạn.

Ngoài ra, bệnh nhân bị huyết áp cao không thể dùng thuốc tránh thai vì các khuyến cáo trên lâm sàng cho thấy 10% bệnh nhân sẽ bị tăng huyết áp sau khi sử dụng thuốc.

4 nhóm người không nên uống thuốc tránh thai: Không chỉ gây hại mà còn nguy hiểm tính mạng - Ảnh 2.

3, Người có bệnh ung thư và phụ nữ cho con bú

Bệnh nhân bị u xơ tử cung, khối u vú lành tính và các loại khối u ác tính khác nhau nên cố gắng không sử dụng thuốc để tránh thai.

Các hormone có trong các loại thuốc này sẽ kích thích sự phát triển của khối u và làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Ngoài ra, phụ nữ cho con bú không nên uống thuốc tránh thai, điều này không chỉ làm giảm chất lượng sữa mà cả các thành phần có trong thuốc sử dụng như một biện pháp tránh thai sẽ xâm nhập trực tiếp vào cơ thể em bé qua sữa, do đó sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng bình thường của em bé.

Đối với những người thường xuyên trong điều kiện kinh nguyệt không ổn định, phụ nữ suy giảm kinh nguyệt nên cố gắng không dùng thuốc tránh thai, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng dòng chảy kinh nguyệt ngày càng ít đi, giống như hành kinh ít hoặc vô kinh thất thường.

4 nhóm người không nên uống thuốc tránh thai: Không chỉ gây hại mà còn nguy hiểm tính mạng - Ảnh 3.

4, Người bị động kinh và thường xuyên hút thuốc

Một số loại thuốc chống động kinh sẽ có thể dẫn đến tăng tốc độ chuyển hóa của thuốc tránh thai khi đi vào trong cơ thể và làm giảm tác dụng tránh thai, vì vậy bệnh nhân đang sử dụng thuốc điều trị khi bị động kinh không nên dùng thuốc tránh thai.

Ngoài ra, những phụ nữ có thói quen hút thuốc, nếu uống thuốc tránh thai, sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, vì hút thuốc sẽ giải phóng một lượng lớn catecholamine, tăng kết tập tiểu cầu và thành phần trong thuốc tránh thai có thể gây ra huyết khối, kết hợp cả hai yếu tố đó cùng lúc sẽ có nguy cơ cao trực tiếp gây ra chứng nhồi máu cơ tim.

Trên đây là 4 nhóm phụ nữ được chuyên gia khuyên rằng không nên áp dụng việc uống thuốc tránh thai, vì điều này không chỉ làm nặng thêm tình trạng bệnh, suy giảm và gây nguy hiểm cho sức khỏe mà còn có tác động tiêu cực nhất định đến cuộc sống và sức khỏe tổng thể.

Ngoài ra, phụ nữ bị bệnh suy tim cũng không được uống thuốc, vì nó sẽ làm tăng gánh nặng cho tim, ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe.

*Theo BS Gia đình (TQ)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại