30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã "Khang Hy" Trương Quốc Lập

Phương Anh |

Đằng sau hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Trương Quốc Lập là sự hy sinh âm thầm của Đặng Tiệp.

Nhắc đến nam diễn viên gạo cội Trương Quốc Lập khán giả sẽ nhớ đến các vai diễn như vua Khang Hy, Kỷ Hiểu Lam, vua Càn Long của ông.

Bên cạnh sự nghiệp lừng lẫy với danh hiệu nam diễn viên chuyên trị vai hoàng đế, Trương Quốc Lập còn được nhiều người biết đến qua chuyện tình với bà xã Đặng Tiệp.

Không chỉ là vợ chồng trên màn ảnh mà Trường Quốc Lập và Đặng Tiệp còn nên duyên ở ngoài đời. Họ được mệnh danh là cặp đôi "vương - hậu" của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời. Nhưng đằng sau hình ảnh hạnh phúc đó là sự hy sinh âm thầm của Đặng Tiệp.

Cuộc hôn nhân 30 năm không đám cưới

Trước khi đến với nhau, cả Trương Quốc Lập và Đặng Tiệp đều đã từng có một cuộc hôn nhân. Trương Quốc Lập vì say mê vẻ đẹp của Đặng Tiệp nên vội vã ly dị vợ trước để theo đuổi bà.

Thời đó, Đặng Tiệp vừa hoàn thành vai Phượng Ớt trong Hồng lâu mộng, tên tuổi bà nổi tiếng khắp Trung Quốc còn Trương Quốc Lập vẫn chỉ là anh diễn viên ít ai biết đến.

30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã Khang Hy Trương Quốc Lập - Ảnh 1.

Không ít người từng cho rằng họ là "cặp đôi đũa lệch", bởi Trương Quốc Lập khi đó ít tên tuổi, ngoại hình lại bình thường trong khi Đặng Tiệp là đại mỹ nhân nổi tiếng.

Không môn đăng hộ đối, lại bị mang tiếng là "hồ ly giật chồng, nhưng Đặng Tiệp cũng chẳng có được một đám cưới rình rang.

Nguyên do là vì Trương Quốc Lập khi đó mới ly hôn nên không muốn gây nhiều chú ý. Hơn nữa ông quả thực cũng không có nhiều tiền.

Nhiều bạn bè xác nhận Đặng Tiệp chính là trụ cột kinh tế, Trương Quốc Lập phải sống nhờ thu nhập của vợ. Mãi đến sau này khi Trương Quốc Lập nổi lên nhờ vai hoàng đế thì cuộc sống mới được cải thiện.

30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã Khang Hy Trương Quốc Lập - Ảnh 2.

Nỗi khổ không được sinh con

Để có thể thuận lợi ly hôn với vợ cũ, Trương Quốc Lập phải trả giá không ít, mà cái giá đắt nhất trong đó Đặng Tiệp phải trả thay chồng.

Không chỉ phải mua cho vợ cũ một căn nhà mà Trương Quốc Lập còn phải đồng ý với điều kiện oái oăm trong hợp đồng hôn nhân: ông và Đặng Tiệp không được phép sinh con.

Trương Quốc Lập và vợ cũ đã có với nhau một cậu con trai tên là Trương Mặc. Vì sợ con mình lớn lên không được cha và mẹ kế yêu thương nên vợ cũ Trương Quốc Lập mới đề ra điều kiện quái gở đến vậy.

Và rồi giao ước đó đã khiến Đặng Tiệp không được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ trong suốt 30 năm dù bà là người rất yêu trẻ nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn, bà từng tâm sự việc không có được một đứa con do mình sinh ra là hối hận lớn nhất đời bà.

30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã Khang Hy Trương Quốc Lập - Ảnh 3.

"Phượng Ớt" mạnh mẽ là thế mà vì tình yêu phải chịu chấp nhận từ bỏ khát khao làm mẹ.

Vậy mà trước nỗi đau khổ của vợ, Trương Quốc Lập dường như không hề cảm thông. Trong một chương trình truyền hình có tên Nghệ thuật nhân sinh, "vua Khang Hy" từng nói một câu khiến khán giả thực sự xót xa cho Đặng Tiệp: "Đặng Tiệp nói với tôi chúng mình có con đi. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi khuyên vợ, nếu em thấy cô đơn quá thì nuôi một con chó vậy".

30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã Khang Hy Trương Quốc Lập - Ảnh 4.

Mãi về sau này, vợ chồng Đặng Tiệp mới quyết định nhận con nuôi. Khi nhận nuôi một bé gái, Đặng Tiệp đã gần 50 tuổi. Ở tuổi đáng lẽ có thể lên chức bà thì Đặng Tiệp mới được làm mẹ.

Đau đớn vì con trai riêng của chồng

Vì không thể có con nên Đặng Tiệp coi con trai riêng của chồng như con ruột của mình. Ngặt nỗi Trương Mặc chưa bao giờ coi Đặng Tiệp là mẹ. Trương Mặc oán hận Đặng Tiệp là người thứ ba làm tan vỡ gia đình của cậu. Càng trưởng thành, Trương Mặc càng trở nên ngỗ nghịch, hư hỏng.

Hết hành hung bạn gái lại bị bắt vào tù vì sử dụng ma túy, Trương Mặc khiến Đặng Tiệp đau khổ bất lực vì không thể dạy con thành người tốt.

30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã Khang Hy Trương Quốc Lập - Ảnh 5.

Cậu con trai hư hỏng Trương Mặc không chỉ là nỗi khổ của vợ chồng Trương Quốc Lập - Đặng Tiệp.

Bản thân Trương Quốc Lập cũng tỏ ý trách móc Đặng Tiệp không làm tròn trách nhiệm người mẹ, không dạy dỗ con trai ông nên người, khiến bà càng thêm day dứt.

Trương Mặc từng thừa nhận thời trẻ cậu thường xuyên cãi cọ với bố, có lúc còn động chân tay. Mẹ kế Đặng Tiệp tuy có chăm sóc cậu nhưng chưa từng được cậu gọi một tiếng mẹ. Với Trương Mặc bà cũng chỉ đơn giản là một người tốt.

Gần đây vợ chồng Trương Quốc Lập - Đặng Tiệp và dàn diễn viên Khang Hy vi hành đã có dịp hội ngộ trong chương trình Vương bài đối vương bài của đài truyền hình Triết Giang.

Trong chương trình, Trương Quốc Lập đã chuẩn bị cho vợ một lễ cưới sau 30 năm kết hôn. 

Đặng Tiệp vỡ òa hạnh phúc khi được khoác lên bộ váy cưới trắng muốt. Đã 60 tuổi, Đặng Tiệp vẫn còn rất xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Khán giả xem chương trình vui mừng thay cho bà được thỏa nguyện làm cô dâu. Nhưng nếu những ai tỏ tưởng hết những góc khuất trong đời Đặng Tiệp hẳn sẽ hiểu rõ đám cưới này cũng không thể nào đủ để bù đắp cho quá nhiều khổ đau mà bà phải chịu đựng.

30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã Khang Hy Trương Quốc Lập - Ảnh 7.
30 năm không được phép sinh con và nỗi đau quá lớn của bà xã Khang Hy Trương Quốc Lập - Ảnh 8.

Một đám cưới trên truyền hình không thể đủ đề bù đắp cho Đặng Tiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại