3 thi thể học sinh mất tích trên biển Nam Định đã được tìm thấy

Phạm Hiếu |

Sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, cả 3 thi thể học sinh mất tích tại bãi biển Hải Lý (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã được tìm thấy.

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào chiều 8/5 ở khu vực Nhà thờ đổ, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khiến 3 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, vào khoảng 4 giờ ngày 10/5, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định cho biết, đã tìm thấy thi thể em Hoàng Khánh Tùng, học sinh lớp 11C, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành (huyện Hải Hậu) tại vùng biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy (Nam Định), cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 10km.

Trước đó, vào chiều tối 9/5, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định cũng đã tìm thấy thi thể em Trần Văn Hướng (học sinh lớp 11C, trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành) tại bờ biển ở khu vực bãi sứa, xóm Xuân Hà, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 6 km.

Theo tin tức mới nhất từ UBND Hải Hậu cho biết, vào khoảng 10h sáng 10/5, thi thể nam sinh cuối cùng đã được tìm thấy, đó là em Lê Anh Tuấn (xã Hải Trung). Vị trí tìm thấy thi thể thuộc biển Hải Lý, cách nơi các em bị nạn khoảng 400-500m.

Sau khi được tìm thấy, thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về mai táng. Như vậy, sau 2 ngày tìm kiếm thì cả 3 thi thể đều đã được tìm thấy.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 8/5, tại bãi biển Hải Lý (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 3 nam sinh lớp 11 trường THPT Tô Hiến Thành (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bị sóng cuốn đi.

Thông tin từ nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên có một nhóm học sinh khoảng 6 em đang nô đùa tại đây. Lúc sau có 5 em rủ nhau ra biển bơi, khi sóng lớn đánh vào, 2 em thoát được bơi vào bờ còn 3 em khác bị sóng cuốn trôi ra xa.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành cũng đã hỗ trợ gia đình các em gặp nạn, mỗi gia đình 17 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại