3 rào cản to lớn chờ đợi Công Phượng khi thử việc trên đất Pháp

Tiểu Mã |

Nếu không thể vượt qua những áp lực rất lớn, không loại trừ khả năng Công Phượng sẽ đi vào "vết xe đổ' của chính mình trong quá khứ.

Mới đây, CLB Clermont Foot 63 ở giải hạng 2 của Pháp đã xác nhận chuyện Công Phượng sẽ đến thử việc vào cuối tháng 6 này. Thông tin này cũng chấm dứt mọi đồn đoán về điểm đến với tiền đạo người Nghệ An, trước đó có cả Paris FC hay Chamois Niortais FC.

Giống như Chamois Niortais FC thì Clermont Foot 63 khó lòng có thể so sánh với Paris FC về mặt danh tiếng. Song, với môi trường khá nhiều ngoại binh và những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở Clermont Foot 63, chắc chắn đây vẫn sẽ là điểm đến ẩn chứa rất nhiều thách thức với Công Phượng.

Trong đội hình hiện tại của Clermont Foot 63 đang sở hữu 3 tiền đạo và cả 3 cầu thủ này đều có những lợi thế tương đối nổi bật nếu một khi được ‘đặt lên bàn cân" để so sánh với Công Phượng.

Đầu tiên phải kể tới tiền đạo trẻ Florian Aye. Tiền đạo 22 tuổi người Pháp này sở hữu chiều cao 1m84, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Auxerre ở giải Ligue2.

Florian Aye chính là trụ cột khó thay thế của CLB Clermont Foot 63. Kể từ khi cập bến CLB từ đầu năm 2018 đến nay, Aye lập tức thể hiện vai trò là chân sút chủ lực. Anh thi đấu tổng cộng 29 trận, ghi 17 bàn.

3 rào cản to lớn chờ đợi Công Phượng khi thử việc trên đất Pháp - Ảnh 1.

Florian Aye đang là tiền đạo số 1 của Clermont Foot 63.

Trong quá khứ, Florian Aye từng ghi dấu ấn ở các cấp đội tuyển trẻ của Pháp – quốc gia vốn "có thừa" những ngôi sao bóng đá có thể đạt tới đẳng cấp thế giới. Florian Aye từng đá 2 trận cho U16 Pháp, ghi 2 bàn; 3 trận ở U18 Pháp, ghi 2 bàn; 17 trận ở U19 Pháp, ghi 3 bàn. Cho tới khi khoác áo U20 Pháp (từ năm 2016), anh không ghi bàn sau 3 trận.

Nhìn chung, nếu xét về tương quan trình độ chuyên môn, sẽ là rất khó để Công Phượng có thể so sánh với Aye từ thể hình, kinh nghiệm thi đấu ở Ligue 2, kỹ chiến thuật…

Chân sút thứ hai cần phải nhắc đến ở Clermont Foot 63 là tiền đạo người Madagascar - Faneva Ima Andriatsima. Cầu thủ này có bất lợi nằm ở tuổi tác bởi anh đã bước sang tuổi 35 và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, kinh nghiệm vẫn là một điểm mạnh của cầu thủ này.

Cầu thủ sở hữu chiều cao 1m84 này từng có 33 trận khoác áo ĐTQG Madagascar, ghi được 12 bàn. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng có một "điểm trừ" đó là vẫn đang tịt ngòi ở Clermont Foot 63 kể từ khi gia nhập đội bóng hồi năm ngoái.

Tiền đạo thứ ba tại Clermont Foot là Franck Honorat – cầu thủ được CLB mượn từ CLB nổi tiếng St-Étienne ở giải Ligue1.

Franck Honorat 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1m80. Điểm mạnh của cầu thủ này là sự đa năng bởi ngoài tiền đạo thì anh chơi rất nổi bật ở vị trí tiền vệ cánh phải. Tốc độ, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật cá nhân là vũ khí khiến Franck Honorat từng kinh qua nhiều đội tuyển trẻ từ U16, U17, U18 và U19 của Pháp.

3 rào cản to lớn chờ đợi Công Phượng khi thử việc trên đất Pháp - Ảnh 2.

Công Phượng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để cạnh tranh suất thi đấu ở Clermont Foot.

Nhìn chung, cả 3 tiền đạo mà Clermont Foot đang sở hữu đều có những điểm mạnh nếu so với Công Phượng và chắc chắn sẽ không dễ để tiền đạo người Nghệ An có thể cạnh tranh một suất thi đấu khi tới CLB này thử việc.

Hiện tại thì các CLB ở châu Âu trong đó có Clermont Foot vẫn đang ở vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè và nhân sự của các đội đều có thể được thay đổi trong những ngày tới. Song, có một điều chắc chắn đó là giải Ligue 2 của Pháp vẫn là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao hơn mặt bằng chung chất lượng của các cầu thủ Việt Nam. Do vậy, áp lực cho Công Phượng khi thử việc tại Clermont Foot cũng sẽ là rất lớn.

Hy vọng lần này, Công Phượng có thể để lại những dấu ấn của mình ở một môi trường thực sự đẳng cấp và có nhiều sự khác biệt so với V.League, thay vì "sống kiếp đời thừa" giống như 2 lần xuất ngoại trước đó ở Mito Hollyhock hay Incheon United.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại