3 phụ nữ thuê dãy nhà cấp 4 ở đồi thông để bán dâm giá 150.000

Gia Hưng |

Ập vào dãy nhà cấp 4 ở khu vực đồi thông vắng người qua lại, cảnh sát phát hiện 2 phụ nữ đang bán dâm cho khách với giá 150 nghìn đồng.

Ngày 25/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, phía đơn vị này đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm đối với 3 người phụ nữ gồm: Tăng Thị A. (SN 1980, trú huyện Diễn Châu); Lương Thị H. (SN 1980, trú huyện Tương Dương) và Bùi Thị P. (SN 1968, trú huyện Đô Lương).

Thời điểm bắt quả tang 3 đối tượng đang mua dâm, cảnh sát cũng bắt quả tang 2 nam thanh niên có hành vi mua dâm  làNguyễn Văn H. (SN 1982, trú tại xã Nghi Long); Nguyễn Văn H. (SN 1980, trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc).

Công an thông tin, trước đó công an nắm bắt được thông tin có nhóm người phụ nữ từ nơi khác đến thuê nhà cấp 4 ở khu vực đồi thông thuộc xóm Tiền Phong (xã Nghi Yên, Nghi Lộc) có biểu hiện hoạt động mại dâm khiến dư luận bức xúc.

Sau 1 thời gian điều tra, chiều 19/3, công an ập vào kiểm tra 2 căn nhà do Tăng Thị A. và Bùi Thị P. thuê phát hiện 2 người này đang bán dâm cho 2 nam thanh niên. Trong nhà của A. cảnh sát phát hiện H. và người này khai nhận cũng hành nghề bán dâm.

Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận mỗi khi có khách đến sẽ bán dâm với giá 150 nghìn đồng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 97 bao cao su và 300 nghìn đồng tiền mặt.

Được biết, Tăng Thị A. là đối tượng có tiền án về tội chứa chấp mại dâm.

Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính, Công an huyện Nghi Lộc yêu cầu chính quyền xã Nghi Yên trục xuất các đối tượng hoạt động mại dâm ra khỏi địa bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại