3 ngôi sao từ Nhật Bản về đã "góp sức" khiến Thái Lan đại bại thế nào?

Domino |

Những cầu thủ được kỳ vọng nhất cuối cùng lại đem tới nỗi thất vọng cho CĐV Thái Lan.

Nhiều CĐV Thái Lan vẫn tin rằng nếu không thiếu các ngôi sao đang thi đấu ở J.League, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ vô địch AFF Cup 2018 chứ không phải ngậm ngùi nhìn Việt Nam lên ngôi.

Khi các ngôi sao này trở về tham dự Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan được đánh giá nằm trong số những đội bóng có thể gây bất ngờ.

Đúng là họ đã gây bất ngờ thật. Song đó là bất ngờ không mấy vui vẻ với CĐV. Thái Lan để thua tới 1-4 trong ngày ra quân trước Ấn Độ và đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng bảng. Còn bộ 3 ngôi sao từ Nhật Bản đã có màn trình diễn đáng thất vọng.

Chanathip Songkrasin

"Messi Thái" nhiều thời điểm gần như lạc lõng trong đội hình. Anh bị đối thủ kèm chặt, trong khi các đồng đội không hỗ trợ đủ nhiều. Là tiền vệ công, nhưng rất nhiều đường chuyền của Chanathip là chuyền về.

3 ngôi sao từ Nhật Bản về đã góp sức khiến Thái Lan đại bại thế nào? - Ảnh 1.

Chanathip bất lực trước Ấn Độ.

Không bàn thắng, không kiến tạo, Chanathip còn có một pha để mất bóng tai hại đầu hiệp hai. Trước sự uy hiếp của 2 cầu thủ Ấn Độ, "Messi Thái" cố giữ bóng nhưng bất thành. Ấn Độ lập tức tổ chức phản công dọc theo cánh phải và cuối cùng ghi bản nâng tỉ số lên thành 2-1.

Teerasil Dangda

Chân sút từng chơi tại La Liga ghi bàn thắng duy nhất cho Thái Lan. Nhưng tình huống để mất bóng của anh trong hiệp hai giúp Ấn Độ tổ chức tấn công nhanh và ghi bàn thắng thứ ba.

Bàn thua thứ ba thực sự đánh gục ý chí của ĐT Thái Lan. Họ không còn đủ bình tĩnh để tổ chức tấn công mà thay vào đó là sự rối loạn.

3 ngôi sao từ Nhật Bản về đã góp sức khiến Thái Lan đại bại thế nào? - Ảnh 2.

Dangda mắc lỗi trong bàn thua thứ ba.

Bunmathan

Bunmathan là một trong các cầu thủ có vinh dự sát cánh cùng 2 nhà VĐTQ Iniesta và Podolski ở CLB Vissel Kobe. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu tại Nhật không giúp Bunmathan tránh được tình huống để chạm tay đáng tiếc trong vòng cấm.

Trọng tài lập tức thổi phạt penalty. Bunmathan có vẻ như muốn chuộc lỗi bằng cách ra hiệu cho thủ môn hướng sút của đối phương. Tiếc là anh đã nhận định sai, dẫn đến thủ môn Thái Lan đoán sai hướng và trái bóng đi vào lưới.

Dù sao, Thái Lan còn tới 2 trận tại vòng bảng Asian Cup 2019. Bộ 3 từ Nhật trở về vẫn có cơ hội lấy lại hình ảnh nếu giúp đội nhà đánh bại những UAE hay Bahrain.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại