3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp

Phương Anh |

Ngoài danh hiệu "vua võ thuật" Trung Hoa thì thời trẻ Thành Long còn nổi tiếng là minh tinh đào hoa số một xứ Cảng thơm, làm tan vỡ trái tim không biết bao nhiêu người đẹp.

Ảnh hậu TVB Mễ Tuyết vì Thành Long cả đời không thành thân

Thời thập niên Mễ Tuyết là người đẹp nổi tiếng nhất nhì Hồng Kông. Bà được khán giả yêu mến từ vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu phiên bản do đài TVB sản xuất năm 1976.

Khi còn trẻ Mễ Tuyết xinh đẹp, khả ái, được nhiều người theo đuổi. Vua võ thuật Thành Long thực ra chỉ là một trong số những người ái mộ bà.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 1.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 2.

Nhan sắc làm rung động lòng người của Mễ Tuyết thời trẻ.

Đầu những năm 1980 khi Mễ Tuyết đã là nữ diễn viên có tiếng tăm thì Thành Long mới chỉ là một võ sư vừa bước chân vào làng giải trí. Thầm yêu Mễ Tuyết từ lâu nhưng phải tới khi thành danh Thành Long mới dám công khai theo đuổi bà.

Liên tục tặng hoa, viết thư tình, còn tặng Mễ Tuyết siêu xe trị giá 100000 đô la Hồng Kông, cuối cùng thì Thành Long cũng đã chinh phục được người đẹp sau 8 năm dài tán tỉnh. Mối tình của Thành Long và Mễ Tuyết lúc đó đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo chí Hồng Kông.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 3.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 4.

Thành Long và Mễ Tuyết

Thế nhưng Thành Long lại không thỏa mãn khi đã có trong tay mỹ nhân cổ trang. Trong một lần đóng phim ở Mỹ, Thành Long tình cờ gặp gỡ và đem lòng yêu nữ danh ca Đặng Lệ Quân. Vì theo đuổi Đặng Lệ Quân, Thành Long quên bẵng đi mối tình với Mễ Tuyết và bỏ rơi bà không một lời giải thích.

Từ một cô gái được bao người ngưỡng mộ nay lại bị người yêu phũ phàng chia tay, Mễ Tuyết vô cùng đau lòng, buông câu thề nguyền sẽ không bao giờ kết hôn. Phải tận 20 năm sau, Thành Long trải qua bao thăng trầm trong tình cảm mới hối hận gọi điện cho tình cũ nói lời xin lỗi nhưng đã quá muộn màng.

Mễ Tuyết vẫn giữ nguyên lời thề cả đời không gả cho ai. Sau này khi yêu cựu cầu thủ Doãn Chí Cường suốt 28 năm bà vẫn nhất quyết không kết hôn dù nhiều lần được Doãn Chí Cường cầu hôn.

Năm nay đã ngoài 60, người bạn trai lâu năm Doãn Chí Cường đã qua đời mà Mễ Tuyết vẫn cô đơn lẻ bóng. Nhìn mỹ nhân một thời đến cuối đời vì tình yêu với Thành Long mà không một lần được mặc váy cưới khiến nhiều người hâm mộ bà đau lòng xót xa.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 5.

Mễ Tuyết ngoài 60 vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng cả đời nguyện không kết hôn.

Danh ca Đặng Lệ Quân trước khi qua đời vẫn gọi điện cho Thành Long

Chia tay Mễ Tuyết để theo đuổi nữ hoàng tình ca Đặng Lệ Quân nhưng Thành Long vẫn không hề một lòng với người sau. Sau giai đoạn tán tỉnh người đẹp, Thành Long lại lấy lí do bận công việc và tỏ ra phũ phàng.

Có lần, Đặng Lệ Quân lặn lội đường xa đến tìm Thành Long. Ai ngờ, lúc đó, ngôi sao võ thuật mải mê bàn công việc nên để cô đợi hơn một tiếng đồng hồ, Đặng Lệ Quân chán nản buông lời: "Em về đây", đáp lại là sự dửng dưng của người yêu: "Tốt thôi".

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 6.

Thành Long và Đặng Lệ Quân.

Sau này khi nhắc lại về mối tình với Đặng Lệ Quân, Thành Long vẫn cho rằng mình là người đàn ông trọng sự nghiệp nên không thể chạy theo yêu chiều phụ nữ. 

Người yêu giận dỗi, Thành Long chẳng những không níu kéo mà còn công khai đi lại với bạn Đặng Lệ Quân - người đẹp Đài Loan Lâm Phụng Kiều và cũng là vợ sau này của anh.

Sau khi mối tình chua chát với vua võ thuật kết thúc, Đặng Lệ Quân vẫn lận đận tình duyên dù có nhiều người si mê. Tới giai đoạn cuối đời, Đặng Lệ Quân vẫn nhớ đến tình xưa và muốn nói chuyện với Thành Long.

Tháng 5/1995, nhân viên trợ lý của Thành Long được điện thoại từ Mỹ của Lệ Quân. "Tôi là cô Đặng, tôi muốn gặp Thành Long".

Trợ lý Thành Long cho biết: "Giọng cô ấy sốt sắng nhưng khi đó, Thành Long không có mặt. Tôi hẹn cô ấy vài ngày nữa gọi lại. Không ngờ, cô qua đời sau đó không lâu". Đặng Lệ Quân qua đời ngày 8/5/1995 tại Thái Lan vì lý do đột tử trong cảnh không chồng không con.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 7.

Nhan sắc một thời từng làm điêu đứng nhiều tài tử Hồng Kông nhưng đến cuối đời Đặng Lệ Quân vẫn đơn thân.

Ngô Ỷ Lợi sinh con gái cho Thành Long nhưng bị bỏ rơi không thừa nhận

Ngô Ỷ Lợi vốn là hoa hậu Á Châu năm 1990 sau đó lấn sân snag nghề diễn viên với nhiều bộ phim truyền hình như Trung hoàn anh Hùng, Phi nữ chính truyện,... 

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 8.

1490940912188701

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 9.

Hoa hậu Á Châu Ngô Ỷ Lợi

Năm 1998 Ngô Ỷ Lợi gặp Thành Long trong một bữa tiệc và hai người đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Tất cả mọi người trong bữa tiệc hôm đó để nhìn ra một mối tình duyên vừa nảy nở giữa đôi trai tài gái sắc.

Sinh nhật Thành Long năm 1999, Ngô Ỷ Lợi và Thành Long quấn quýt không rời càng làm tin đồn tình ái giữa hai người thêm xôn xao. Không lâu sau đó, Ngô Ỷ Lợi mang bầu nhưng Thành Long khi đó đã là người có vợ.

Khi biết tin, ông hoàng võ thuật không những không vui mừng mà còn giận dữ tra hỏi Ngô Ỷ Lợi nhiều điều. Thất vọng vì Thành Long là người đàn ông dám làm không dám chịu, hoa hậu nhất quyết sinh đứa bé trong bụng và đặt tên là Trác Lâm.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 10.

Ngô Ỷ Lợi và Thành Long.

Đợi bé Trác Lâm đầy tháng, Ngô Ỷ Lợi công khai trước giới truyền thông cha đứa bé chính là Thành Long. Sự việc này đã phá đổ hoàn toàn hình tượng hiệp nghĩa chính trực trước nay Thành Long mất công xây dựng và trở thành vết nhơ không thể xóa trong cả đời ông.

Scandal vừa nổ ra thì Thành Long lập tức quay về Mỹ nhận lỗi với vợ Lâm Phụng Kiều. Tưởng như hôn nhân của Thành Long đã tan vỡ tới nơi thì không ngờ Lâm Phụng Kiều lại chấp nhận tha thứ cho chồng.

Trước sức ép dư luận, Thành Long đành mở cuộc họp báo tuyên bố đã "phạm phải sai lầm mà người đàn ông nào cũng từng mắc" nhưng vẫn không chịu thừa nhận Trác Lâm là con gái ruột.

Không chỉ thế, Thành Long còn dùng tiền để ép hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi phải rời khỏi Hồng Kông để tránh làm ảnh hưởng tới danh tiếng của ông. Năm 2004, khi bị hỏi về đứa con rơi, Thành Long đã trả lời: 

"Tôi biết tôi có lỗi với cô bé nhưng với một người mẹ như vậy tôi cũng không biết phải đối xử sao với cô bé. Nếu một người phụ nữ có con với tôi nhưng vì nghĩa cho tôi mà âm thầm trốn đi xa thì tô sẽ thấy vô cùng có lỗi. Giữa một người thầm lặng không nói một lời và một người uy hiếp bạn thì bạn sẽ chọn ai."

Nhiều năm nay, Ngô Ỷ Lợi vẫn một tay nuôi nấng con gái và Trác Lâm chưa từng một ngày được cha ruột thừa nhận. Thành Long thậm chí đã từng tuyên bố sau khi ông chết, một nửa tài sản sẽ quyên cho quỹ từ thiện Thành Long, nửa còn lại để cho vợ chính thức Lâm Phụng Kiều và con trai Tổ Danh, hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi chẳng được hưởng phần nào.

Đến nay, Trác Lâm đã trở thành một thiếu nữ nhưng vẫn mang họ mẹ. Hoa hậu Á Châu và con gái cả đời vẫn ôm mối uất hận với Thành Long.

3 mỹ nữ bị Thành Long phụ tình: Người thề cả đời không kết hôn, người vẫn gọi điện mong gặp - Ảnh 11.

Hoa hậu năm xưa giờ vẫn một mình nuôi đứa con rơi giống Thành Long như đúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại