3 khách vượt tường vào vườn thú hoang dã, lúc "tiếp đất" xung quanh có đến 7 con hổ dữ

Diệp Anh |

Trốn vé, 3 vị khách 2 nữ 1 nam tìm cách vượt tường vào bên trong vườn thú sinh thái mà không biết rằng, 7 con hổ dữ đang lởn vởn quanh vị trí họ "tiếp đất".

Báo điện tử Sina (Trung Quốc) đưa tin cho hay, vào trưa ngày 10/6 vừa qua, bên trong vườn thú hoang dã sinh thái ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã xảy ra một sự việc vô cùng đáng sợ.

Theo đó, có 3 vị khách vì không muốn mất tiền vé đã tìm cách vượt tường rào từ phía sau vườn thú vào trong. Nhưng khi vào được bên trong, họ rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm khi vị trí "hạ cánh" chỉ cách chỗ nuôi hổ Bengal đúng 50m.

Người đầu tiên phát hiện ra sự việc này là một nhân viên trực ban gác cổng vào khu chăn nuôi chăm sóc hổ.

Theo quy định, du khách muốn vào thăm khu vực này bắt buộc phải ngồi trên xe buýt có các thiết bị đảm bảo an toàn của vườn thú. Tuy nhiên, 3 vị khách kia đã làm sai quy định và gây ra hành động tiềm ẩn cơ mất an toàn rất cao.

Nhân viên vườn thú cho hay, dù rằng 3 vị khách kia đã ở khu vực cách ly an toàn với vườn hổ song chỉ cần xe buýt tham quan đi đến, cửa sắt ở khu cách ly sẽ được mở ra và như vậy, hậu quả sẽ rất khôn lường.

3 khách vượt tường vào vườn thú hoang dã, lúc tiếp đất xung quanh có đến 7 con hổ dữ - Ảnh 1.

Thái độ coi thường quy tắc còn đáng sợ hơn cả động vật hung dữ

Đây không phải lần đầu tiên, Trung Quốc ghi nhận trường hợp khiến dư luận "rùng mình" liên quan đến cách hành xử thiếu suy nghĩ, coi thường quy định của con người trước những nguy cơ tiềm ẩn trong sở thú.

Vào tầm 2h chiều ngày 29/1/2017 đã xảy ra vụ việc hổ tấn công người vô cùng nghiêm trọng.

3 khách vượt tường vào vườn thú hoang dã, lúc tiếp đất xung quanh có đến 7 con hổ dữ - Ảnh 2.

Một người đàn ông đã trêu đùa một con hổ ở khoảng cách rất gần, kết quả là người này đã bị hổ lôi vào bên trong và đến 5h chiều cùng ngày, vì không thể cứu chữa nên nạn nhân đã tử vong.

Hình ảnh từ camera giám sát ghi lại sau đó chứng minh người này không mua vé vào cửa mà vượt tường rào vào trong, cứ thế nhảy vào khu vực chăm nuôi hổ.

Vào tháng 3/2017, một du khách họ Vương cho biết, anh và 3 người bạn khác khi đến tham quan vườn thú sinh thái Tần Lĩnh ở Tây An, vừa mới vào khu danh thắng đã bị một phụ nữ trung tuổi chặn lại, nói có thể dẫn tất cả vào vườn thú, giá rẻ hơn vé vào cửa vài chục nhân dân tệ. Khi đó, đã có vài người đồng ý nhờ bà ta dẫn đi.

"Lúc đó tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì, hồ đồ nghe theo những người kia, bỏ ra 60 nhân dân tệ theo bà ta vượt tường vào bên trong. Tiếng bầy sư tử kêu rống lên khi đó, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ", anh Vương kể.

3 khách vượt tường vào vườn thú hoang dã, lúc tiếp đất xung quanh có đến 7 con hổ dữ - Ảnh 3.

Những du khách chọn cách vượt tường vào bên trong vườn thú ban đầu chỉ nghĩ được rằng, họ có thể tiết kiệm được vài chục nhân dân tệ nhưng họ không lường được hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào nếu thảm họa ập đến.

Vì tiếc một khoản tiền nho nhỏ, họ phải đối mặt với đủ thứ sợ hãi, ít nhất là đã làm một việc không đường đường chính chính.

Nếu may mắn không bị thú dữ tấn công, bản thân những người đó có thể sẽ phải đối mặt với những án phạt vì vi phạm quy định.

Sinh mệnh chỉ có một lần, hãy biết trân trọng sinh mệnh của bản thân. Tính mạng của một con người, lẽ nào không giá trị bằng một tấm vé vào cửa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại