29 người Việt Nam bị bán sang Anh quốc

Kim Nguyên |

Sau khi phát hiện có 29 người Việt Nam ở phía sau, chiếc xe tải bị cảnh sát dừng lại trên đường M5 nước Anh, bốn người đàn ông quốc tịch Anh đã bị buộc tội buôn người.

Đài BBC cho hay, cảnh sát ở hai quận Devon và Cornwall miền Tây Nam nước Anh đã bắt giữ một nhóm đối tượng là nam giới ở độ tuổi từ 55 đến 72 khi di chuyển cùng một chiếc xe tải theo hướng từ cảng Newlyn ở quận Cornwall.

Chiếc xe đã bị dừng lại kiểm tra gần Cullompton ở quân Devon, vào hôm 12-4 lúc khoảng 09:00 giờ địa phương. 29 người Việt Nam bị phát hiện ở phía trong xe tải.

Cảnh sát Anh cho biết, trong số 29 người Việt là nạn nhân của buôn người trái phép có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

29 người Việt Nam bị bán sang Anh quốc - Ảnh 1.

Chiếc xe tải chở 29 người Việt Nam là nạn nhân của hành vi buôn người bị bắt tại Anh . Ảnh: BBC

Sau quá trình điều tra, được biết nhóm đối tượng buôn người gồm: Frank Walling, 72 tuổi, từ Colne, Lancashire; Glen Martin Bennett, 55 tuổi, từ Burnley, Lancashire; Jon Ransom, 63, từ Kent; và Keith Royston Plummer, 62 tuổi, từ Sheiness.

Nhóm đối tượng buôn người này sẽ ra tòa ở Truro, Cornwall vào hôm 15-4.

Tất cả họ đều bị buộc tội buôn người theo Đạo luật nô lệ hiện thời. Họ cũng bị buộc tội hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết các công dân nước ngoài đã được đưa đến một trung tâm chăm sóc đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại