242 tỉ xây cầu vượt chống kẹt xe ở sân bay Tân Sơn Nhất

N.ẨN |

Cầu vượt được thiết kế là công trình vĩnh cửu hình chữ Y, cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8m, nhánh cầu vào nhà ga quốc nội dài 153,8m.

Ngày 23-11, ông Nguyễn Vĩnh Ninh - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 - TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết dự án xây cầu vượt tại giao lộ Trường Sơn và đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài sẽ sớm triển khai sau khi Thủ tướng đồng ý chấp thuận cho xây công trình theo lệnh khẩn cấp nhằm kéo giảm kẹt xe ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc xây công trình này nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực quận Tân Bình và TP, tạo đà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cầu có tĩnh không 4,75m, mặt đường dưới cầu rộng 40 m được tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu kết hợp với các đảo phân làn. Tổng mức đầu tư hơn 242 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 6 tháng thi công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại