24 giờ "chết" của U19 Nhật Bản

Đoàn Dự |

Người Nhật thích làm hơn nói thế nên chuyện đội trưởng U19 nước này than phiền được nghỉ ít hơn đối thủ 1 trận không hề "vớ vẩn" chút nào.

Hôm qua, đội trưởng U19 Nhật Bản Daisuke Sakai bất ngờ lên tiếng về chuyện đội nhà chỉ được nghỉ 3 ngày, trong khi U19 Việt Nam được nghỉ 4 ngày trước trận Bán kết U19 châu Á giữa đôi bên.

Lời phàn nàn này có hợp lý không và nó có thật sự tạo được khác biệt trong trận đấu sắp tới không khi thực tế U19 Việt Nam bị đánh giá yếu hơn hẳn đối phương? Nếu liên hệ với 1 sự kiện vừa diễn ra, chúng ta sẽ biết 24h hơn kém ấy ý nghĩa đến thế nào.

Cụ thể, trong buổi họp đội mới nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải đưa ra lời nhắc nhở nghiêm túc các học trò nên trở lại mặt đất sau chiến thắng Bahrain, để tập trung tối đa cho cuộc chiến với người Nhật.

Sau khi thắng Bahrain, các cầu thủ U19 Việt Nam đã sung sướng để mất ngủ. Nhiều cầu thủ "xin" được vui sướng trong 24h sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc và chiếc vé dự VCK World Cup U20 chính thức thuộc về Việt Nam.

Đó là điều bình thường. Nhưng có vẻ sau 24h ấy, các cầu thủ vẫn chưa trở lại mặt đất mà còn nâng nâng vui sướng và khiến ông Tuấn phải nhắc nhở.

24 giờ chết của U19 Nhật Bản - Ảnh 1.

Từ đầu giải tới giờ, trận nào cũng là 1 cuộc hành xác với U19 Việt Nam.

Cũng may, nhờ được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, U19 Việt Nam có thời gian hạ cánh từ những tầng mây, để chuẩn bị cho trận đại chiến.

Về mặt phục hồi thể lực, rõ ràng "kho" thể lực của U19 Nhật Bản là rất ưu việt và đội bóng này cũng có những phương pháp, công nghệ phục hồi tốt hơn U19 Việt Nam. Với họ, 3 ngày có thể đã đủ để phục hồi còn U19 Việt Nam cần nhiều hơn thế.

Đấy là chưa kể đến việc ở Tứ kết, U19 Nhật Bản đá quá dễ dàng với Tajikistan (4-0), cũng như 3 trận ở vòng bảng.

24 giờ chết của U19 Nhật Bản - Ảnh 2.

Trong khi đó U19 Nhật Bản đá nhẹ nhàng cũng toàn thắng với tỷ số ít nhất 3-0, chưa thủng lưới lần nào.

Nhật Bản có lối chơi phối hợp bóng ngắn, tấn công số lượng lớn. Cách chơi này cũng rất ngốn thể lực, nhưng để đối phó lối chơi ấy còn cần nhiều thể lực hơn. Và khi đó chúng ta mới thấy 24h hơn cho U19 Việt Nam quý giá đến chừng nào.

Theo lời HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định thì 2 điều quan trọng nhất để giúp U19 Việt Nam làm nên kì tích là thể lực và ý chí chiến đấu. 24h nghỉ nhiều hơn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sạc đầy đủ những điều này. Thế nên đội trưởng U19 Nhật Bản e ngại cũng là điều hợp lý.

"Trước đây, lứa U19 Việt Nam có nòng cốt chủ yếu là HAGL, chơi đẹp và theo thiên hướng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, cách chơi này khá hạn chế về tính hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tính tận dụng cơ hội khi tấn công ít, còn khi phòng ngự kém quyết liệt.

Với U19 Việt Nam hiện tại thì khác. Các em chơi thực dụng hơn, quyết liệt hơn khi phòng ngự và đặc biệt là vượt trội về thể lực. Còn về kĩ thuật các em cũng không kém, giữ bóng tốt. Tính kỷ luật của các em cũng rất tốt và BHL thì thường đưa ra chiến thuật hợp lý, với các nhận định đối thủ chính xác hơn.

Chính nhờ những yếu tố đó, đặc biệt là thể lực và tinh thần quyết liệt có thể giúp U19 Việt Nam chiến thắng Nhật Bản, tất nhiên nếu các em phục hồi tốt sau trận với chủ nhà Bahrain" – HLV Nguyễn Thành Vinh.

Sung sướng tột độ, U19 Việt Nam “đại náo” phòng thay đồ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại