200 người Hàn Quốc chèo thuyền chặn đầu tàu sân bay Mỹ

Ái Vi |

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đã bị chặn bởi một nhóm người biểu tình khi chuẩn bị vào căn cứ Hải quân Jeju, Hàn Quốc hôm 11.10.

Khoảng 200 người Hàn Quốc đã chèo thuyền kayak chặn đầu Tàu sân bay USS Ronald Reagan, khi con tàu này chuẩn bị cập cảng để gia nhập cùng tàu hải quân các nước tham gia cuộc Duyệt binh hạm đội Quốc tế 2018 cuối tuần này.

Nhật báo Munhwa Ilbo dẫn lời một quan chức Hải quân Hàn Quốc cho biết USS Ronald Reagan là một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới, sẽ tham gia sự kiện Duyệt binh hạm đội Quốc tế 2018.

Cuộc Duyệt binh hạm đội Quốc tế 2018 với sự tham gia của nhiều tàu chiến khắp thế giới nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân các nước trong khu vực.

Tuy nhiên, đáng tiếc là trước khi sự kiện diễn ra, Nhật Bản quyết định không tham gia do có những tranh cãi gay gắt giữa Nhật và Hàn Quốc về lá cờ Rising Sun (Húc Nhật Kỳ). 

Phía Hàn Quốc không muốn tàu chiến Nhật Bản treo cờ Rising Sun do đây là biểu tượng chiến tranh của Nhật Bản trong Thế chiến II. Bán đảo Triều Tiên từng là thuộc địa của Nhật Bản cho tới khi kết thúc Thế chiến II.

Trung Quốc cũng không tham gia sự kiện Duyệt binh hạm đội Quốc tế 2018. Bắc Kinh quyết định không gửi tàu chiến tới, nhưng không tiết lộ lý do.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại