2 cha con tử vong trong tư thế treo cổ

TRẦN VŨ |

Trưa 30-6, nguồn tin từ tỉnh Bạc Liêu cho biết tại khóm 1, phường 1, TP Bạc Liêu vừa xảy ra một vụ hai cha con tử vong trong tư thế treo cổ.

Đó là anh Đặng Hoàng Ch. (31 tuổi), là nhân viên bảo vệ kiêm tài xế của Trung tâm Giáo dục-Lao động và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, cùng con gái Đặng Thị Th.V (bốn tuổi).

Thông tin ban đầu cho biết chiều tối 29-6, chị D. đi làm về tới nhà thì phát hiện chồng và con gái đã chết trong tư thế treo cổ ngay trước cửa, phía trong nhà.

Công an đã đến làm nhiệm vụ và phát hiện một bức tâm thư có nét chữ của anh Ch., với nội dung buồn gia đình nên chết.

Anh cũng đề nghị không khám nghiệm tử thi hai cha con, không làm khó vợ mình và hãy chôn hai cha con anh chung một nấm mộ.

Được biết thời gian gần đây, vợ chồng anh Ch. thường gây gổ và chị D. đã gửi đơn ra tòa khởi kiện ly hôn. Tòa án đã có thư mời anh Ch. đến hầu tòa với tư cách bị đơn vào sáng nay (30-6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại