2 án tử hình, 6 án chung thân cho đường dây ma túy "khủng"

Khắc Thành |

Chỉ trong vòng 3 tháng, đường dây chuyên tuồn ma túy vào TP HCM do Trung cầm đầu đã mua bán gần 80kg.

Chiều 23/8, sau 2 ngày xét xử, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Tuấn An (29 tuổi, ngụ Cà Mau) tử hình, Lê Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ TP HCM) tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng tội danh này, Cao Trí Trung (49 tuổi), Trương Thị Ngọc Ánh (50 tuổi), Nguyễn Thanh Thúy (22 tuổi), Trần Thị Thùy Linh (34 tuổi), Tăng Thành Linh (40 tuổi) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (43 tuổi) đều bị tuyên án chung thân.

Sáu bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh mức án từ 3 năm tù đến 20 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2013, Trung gặp một người bạn cũ tên Kiều (không rõ lai lịch).

Người này nói có nguồn cung cấp ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào TP HCM và rủ Trung tham gia. Theo đó, Trung có nhiệm vụ tìm người mua "hàng", tiền lời thu được đối tượng cùng Kiều chia nhau.

Sau đó, Trung và Kiều góp vốn mua ma túy rồi đem về chế biến lại, 10 bánh heroin thì phân thành 12 – 13 bánh rồi giao cho Trần Tuấn An (đàn em của Trung) mua bán với khách hàng.

Những bị cáo còn lại được xác định là "chân rết" trong đường dây ma túy này.

Tối 14/6/2013, Tổ công tác của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM ập vào căn nhà ở phường 12, quận Tân Bình.

Tại đây, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Lê Nguyễn Hoàng Anh đang có hành vi mua bán 15 bánh ma túy.

Từ lời khai của Anh, Trung cùng các thành viên còn lại trong đường dây ma túy này cũng lần lượt bị bắt giữ. Riêng người tên Kiều không rõ nhân thân, cơ quan điều tra đang xác minh, khi nào bắt giữ được sẽ xử lý sau.

Từ tháng 3/2013 - 6/2013, chỉ trong vòng 3 tháng, băng nhóm này đã mua bán 213 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 70 kg ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại