2/3 Hội đồng Bảo an bất lực trước tình hình Israel-Palestine

KHÁNH MINH |

2/3 các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 14.5 bày tỏ quan ngại sâu sắc về thất bại trong việc thực thi nghị quyết về Trung Đông.

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an năm 2016 yêu cầu chấm dứt xây dựng khu định cư của người Israel trên đất mà người Palestine muốn dành cho quốc gia độc lập đã không được thực hiện.

Bức thư của 10 trong số 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an gửi Tổng thư ký Antonio Guterres đúng ngày thảm sát đẫm máu nhất đối với người Palestine kể từ năm 2014. Quân đội Israel bắn chết 58 người biểu tình Palestine ở biên giới Gaza khi chính quyền của Tổng thống Mỹ khai trương đại sứ quán ở Jerusalem.

"Hội đồng Bảo an phải đứng sau các nghị quyết của mình và đảm bảo rằng chúng có ý nghĩa, nếu không chúng ta đang có nguy cơ làm suy yếu độ tin cậy của hệ thống quốc tế" - Reuters dẫn bức thư của Bolivia, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Guinea Xích đạo, Pháp, Kazakhstan, Kuwait, Hà Lan, Peru và Thụy Điển gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

1 tháng trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.2017, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt các khu định cư của Israel , với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Donald Trump lên án nghị quyết này và kêu gọi Mỹ sử dụng quyền phủ quyết.

Các nước ký tên trong bức thư nói rằng họ viết để "bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc không thực hiện nghị quyết".

10 nước nói trên cũng yêu cầu Tổng thư ký Guterres bắt đầu gửi báo cáo hàng quý bằng văn bản về việc thực hiện nghị quyết, thay vì chỉ báo cáo miệng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại