15 hiện tượng "cộp mác" Trung Quốc khiến bạn hoang mang

Lâm Anh |

Nền văn minh Trung Quốc nổi tiếng với các sáng chế làm thay đổi thế giới. Ngày nay, chúng ta vẫn luôn ngạc nhiên trước những ý tưởng kỳ lạ ở đất nước đông dân nhất thế giới này.

1. Ăn mọi thứ… biết di chuyển

Trong siêu thị hay chợ của người Trung Quốc, không khó để bắt gặp các loài động vật hoang dã bán lấy thịt như cá sấu, rùa, cá mập, ếch, chó, mèo, gián hay chuột. 

Cách chế biến cũng rất đa dạng. Vì thế nếu vừa gọi một món ăn Trung Quốc nào đó có cái tên lạ, bạn nên hỏi lại nhân viên phục vụ xem nguyên liệu chế biến gồm những gì.

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 1.

2. Trẻ em mặc quần thủng để "xả" ở bất cứ đâu

Trẻ em Trung Quốc từ 2 đến 3 tuổi thường mặc quần thủng đũng để tiện "giải quyết nỗi buồn" ngay trên đường dưới sự trông chừng của bố mẹ.  

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 2.

3. Mặc pyjama ra đường

Đây có thể được coi là xu hướng thời trang đường phố mới khi nhiều người Trung Quốc, bất kể già hay trẻ thường xuyên mặc đồ ngủ ra đường, đến cửa hàng tiện lợi hay đi cà phê với bạn bè.  

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 3.

4. Ăn mừng sinh nhật bằng loại mỳ siêu dài thay vì bánh ga tô

Mỳ dài được coi là món ăn truyền thống trong mỗi dịp sinh nhật, cưới hỏi hay mừng năm mới ở Trung Quốc .Sợi mỳ có khi dài tới cả mét, được luộc chín rồi đổ đầy bát. Mỳ càng dài, càng chắc thì người ăn nó càng sống thọ và mạnh mẽ trong cuộc sống.

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 4.

5. Tốc độ tàu hỏa có thể lên đến 482 km/h

Nhiều tuyến đường sắt cao tốc ở Trung Quốc cho phép chạy với tốc độ trung bình là 350 km/h, với mục đích kết nối các khu vực kém phát triển với các đô thị và cung cấp giải pháp giao thông rẻ hơn máy bay. Đây cũng là một trong những hệ thống đường sắt nhanh nhất thế giới. 

Tàu hỏa đạt tốc độ kỷ lục là 486 km/h vào năm 2010. 

Đường sắt cao tốc ở Trung Quốc.

6. Sinh nhật được tổ chức 10 năm một lần

Nhiều người Trung Quốc kỷ niệm ngày sinh vào các mốc truyền thống như: 30 ngày đầu tiên, 1 năm đầu, rồi 6 năm, thậm chí 10 năm, đặc biệt tổ chức linh đình vào dịp mừng thọ 60 và 80 tuổi. 

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 6.

Hầu hết phụ nữ không tổ chức sinh nhật vào năm 30, 33 và 66 tuổi vì cho rằng đó là những năm hạn. Đàn ông cũng không tổ chức sinh nhật vào năm 40 tuổi vì lý do tương tự.

7. Tiệm cắt tóc nhanh trên phố

Rất nhiều thợ cắt tóc và cạo râu xuất hiện trên đường phố Trung Quốc và dĩ nhiên dân bản địa cũng không ngần ngại sử dụng dịch vụ siêu tốc này ở nơi công cộng.

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 7.

8. Nuôi ngỗng để chống trộm

Bởi lẽ ngỗng có thính giác tốt và có thể phát tiếng kêu lớn mỗi khi kẻ xấu đột nhập. Bên cạnh đó, người ta cũng nuôi 10.000 con chim bồ câu để đưa thư trogn quân đội.

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 8.

9. Trứng đen thế kỷ và trứng luộc bằng nước tiểu

Món trứng thế kỷ (trứng bắc thảo) là món ăn đặc biệt của Trung Quốc. Một quả trứng gà tươi được bọc kín trong trà, vôi, muối, tro và đất sét, phủ một lớp rơm và vỏ trấu, sau đó được chôn trong lòng đất khoảng 3 đến 4 tháng.

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 9.

Món trứng thế kỷ của người Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc còn nổi tiếng với đặc sản trứng luộc nước tiểu. Trứng gà được luộc cả ngày trong nước tiểu của những cậu bé chưa đến tuổi dậy thì. Món ăn có vị tương đối mặn.  

10. Robot nấu ăn và phục vụ con người

Ở Trung Quốc, bạn sẽ thấy những nhà hàng được phục vụ hoàn toàn bằng robot, từ nấu ăn đến dọn bàn. Ý tưởng này được khởi xướng cách đây vài năm và trở nên phổ biến không ngờ. Ngày nay, một số người thậm chí còn mua robot về giúp việc trong nhà.  

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 10.

11. Nhà máy nuôi muỗi lớn nhất thế giới

Trung Quốc có thể tự hào về nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, nuôi 20 triệu con muỗi mỗi tuần để chống lại bệnh sốt xuất huyết. 

Các nhà khoa học đưa loại vi khuẩn đặc biệt vào cơ thể muỗi đực khiến chúng vô sinh, sau đó, chúng được tự do bay đi và lây lan vi khuẩn này cho những con muỗi cái.  

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 11.

12. Cách tiêu diệt bò rùa độc đáo

Những mô hình bằng giấy này có chứa một số chất đặc biệt có khả năng thu hút bọ rùa và được sử dụng rộng rãi trong các nhà vườn, nhà kính để tiêu diệt bọ rùa mà vẫn tiết kiệm chi phí.  

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 12.

13. Bánh quy may mắn của người Trung Quốc có nguồn gốc từ Nhật Bản

Một đầu bếp Nhật Bản đã mang công thức làm món bánh này đến Mỹ nhưng do nhầm lẫn, nhiều người tưởng đây là món ăn Trung Quốc. Dần dần, loại bánh quy này trở nên phổ biến ở Trung Quốc, nhiều nhà hàng còn đưa nó vào thực đơn yến tiệc quốc gia.

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 13.

14. Những thị trấn ma với 64 triệu căn hộ bỏ hoang

Trong khi 30 triệu người Trung Quốc vẫn phải chen chúc trong những ngôi nhà nhỏ cỡ tủ quần áo thì những thành phố ma khổng lồ vẫn bị bỏ hoang. Trung Quốc có khoảng 64 triệu tòa nhà chọc trời không có cư dân sinh sống, trong đó thị trấn ma nổi tiếng nhất là Ordos.

15 hiện tượng cộp mác Trung Quốc khiến bạn hoang mang - Ảnh 14.

Bộ môn bóng đá bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng bóng bàn của người Anh mới là môn thể thao quốc gia

15. Bóng đá bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng bóng bàn mới là môn thể thao quốc gia

Năm 2004, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới chính thức công nhận bóng đá có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Trò chơi tiền thân của bóng đá có tên là "cuju", được xem như một bài tập luyện của quân đội, tăng sức khỏe cho các binh sĩ cũng như tránh cho họ bị tê liệt chân sau một ngày cưỡi ngựa vất vả vào thế kỷ 2 trước Công nguyên.

Tuy vậy bóng bàn, môn thể thao do người Anh sáng tạo ra cách đây 100 năm, mới là môn thể thao quốc gia của Trung Quốc.  

16. Nếu bạn muốn tìm một bộ đồ lót xa xỉ, thì đây chính là thiên đường

Người Trung Quốc có xu hướng thời trang riêng. Những cửa hiệu đồ lót với những mẫu hàng đắt đỏ và kỳ dị vẫn bán chạy như thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại