11 thanh niên mang đao, mác đến quán internet chém người, chém luôn chủ quán

Hoàng Văn |

Thấy nhóm thanh niên mang hung khí đến chém người, anh Bình chạy ra giải vây cho nạn nhân cũng bị chém thương tật 12%.

Chia nhau hung khí đi báo thù

Sáng 16/1, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa 11 đối tượng ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Thành Sang (SN 1996), Đỗ Ngọc Nghĩa (SN 2000), Nguyễn Thành Đạt (SN 1999), Hồ Chí Tài (SN 1999), Lê Huỳnh Đức (SN 2000), Lê Văn Đạt (SN 2000, đều trú tại Vĩnh Trường, Nha Trang); Nguyễn Vinh Sang (SN 1996), Lê Xuân Bình (SN 1999), Mai Văn Sang (SN 1998), Nguyễn Trương Thảo Khánh (SN 2000, đều trú tại Phước Đồng, Nha Trang) và Mai Xuân Kỳ (SN 1999, trú 25A Tân Hải, Bình Tân, Nha Trang).

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm Tèo Héo (chưa xác định) ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng nên khoảng 19h30’ ngày 25/3/2016, Thành Sang gọi điện thoại rủ Thành Đạt, Nghĩa đến chân cầu Bình Tân bàn việc tìm nhóm Tèo Héo tr̉ả t̀hù.

Nghĩa gọi điện rủ Bình, Văn Sang, Vinh Sang, Tài, Khánh, Đức, Văn Đạt, Kỳ và 2 đối tượng là: Cu Bo, Vinh (chưa xác định) đến khu vực cầu Bình Tân để tham gia đánh nhau.

Sau đó, Nghĩa chạy đến khu vực tái định cư Vĩnh Trường, Nha Trang lấy một bao tải bên trong chứa nhiều hung khí các loại, nói với đồng bọn: "Hung khí đó, ai lấy gì lấy đi".

Vinh Sang cầm 1 cây mác. Văn Sang cầm 1 con dao Thái Lan. Đức cầm 1 cây gương thủy tinh. Bình cầm 1 cây mác. Tài cầm 1 cây kiếm tự chế. Khánh cầm 1 cây gương thủy tinh và 1 tuýp sắt. Đạt cầm 2 cục gạch. Cu Bo cầm 1 cây mác. Kỳ cầm 1 cây gỗ dài 1m20.

Vinh cầm 1 cây đao tự chế. Nghĩa cầm 1 cây rựa. Thành Sang cầm 1 cây đao tự chế đã chuẩn bị từ trước. Cả bọn kéo đến quán Internet Z-net tìm nhóm Tèo Héo.

Chém người, đập phá hàng loạt tài sản

Đến nơi, Thành Sang, Vinh Sang, Thành Đạt đi vào quán trước, số còn lại đứng ngoài cửa để không cho ai chạy ra ngoài. Thấy Bùi Văn Danh (SN 1995, trú tổ 17 Trường Phúc, Vĩnh Phước, hiện ở Thành Đạt, Phước Đồng) đang ngồi chơi trong quán, Thành Sang hô lên: "Nó đó!".

Sau đó, Thành Sang cầm cây đao xông vào chém Danh, Danh đưa tay đỡ thì bị trúng 1 nhát vào khuỷu tay trái. Thành Đạt tiếp tục ném 1 cục đá vào người Danh nhưng không trúng thì bỏ ra ngoài, Vinh Sang dùng mác chém 1 nhát trúng đỉnh đầu Danh.

Thấy Danh bị chém, anh Trần Thanh Bình là chủ quán net cầm cây gỗ xông vào đánh nhóm của Thanh Sang để Danh bỏ trốn.

Lúc này, anh Bình dùng một cây gỗ đánh trúng đầu của Vinh Sang khiến tên này phải chạy ra ngoài.

Thấy đồng bọn bị đánh thì Thành Sang, Cu Bo, Trần Anh Vinh, Lê Xuân Bình ùa đến vây đánh anh Bình vào góc tường.

Anh Bình cầm ghế đỡ nhưng vẫn bị Thành Sang dùng đao chém nhiều nhát trúng vào bàn tay phải và gót chân phải.

Lê Xuân Bình cầm mác chém trúng đầu anh Bình. Khánh, Kỳ không chen chân được vào nhưng vẫn cố cầm cây, bình thủy tinh ném vào người chủ quán net. Khi nghe tiếng hô "có Công an đến" thì nhóm của Thành Sang bỏ chạy ra ngoài.

Trước khi đi, nhóm này dùng hung khí đập phá, làm hư hỏng một số tài sản của quán net và xe máy.

Quá trình bỏ chạy, Văn Sang, Thành Sang, Khánh vứt hung khí đã sử dụng xuống cầu Bình Tân rồi cả nhóm chạy về tập trung tại Xóm Đò, Vĩnh Trường, Nha Trang.

Ngay sau đó, anh Danh và anh Bình được đưa đến bệnh viện 87 chữa trị vết thương. Hậu quả, anh Bình bị thương tật 12%, Danh bị thương tật 38%.

Với hành vi hủy hoại tài sản tại quán Internet Z–net và cố ý làm hư hỏng xe Exciter, giá trị tài sản thiệt hại dưới 2 triệu đồng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với chiếc xe Sirius bị Bình, Nghĩa, Tài xô ngã, hiện chưa xác định được người bị hại nên không có căn cứ để xử lý.

2 đối tượng Cu Bo, Trần Anh Vinh hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ.

Đối với thương tích của Vinh Sang do anh Bình gây ra, Sang từ chối giám định xác định tỷ lệ thương tật và không yêu cầu xử lý nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hôm nay, do người bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt vì đi thi hành án trong một vụ án khác và cần triệu tập thêm một số người liên quan để làm rõ hàng loạt các tình tiết nên tòa quyết định hoãn xử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại