11 người bị thảm sát ở Venezuela

P.Nghĩa |

Các tay súng đã thảm sát 11 người, trong đó có 3 người vị thành niên và 1 công dân mang quốc tịch Colombia, tại Venezuela hôm 28-5.

Một quan chức địa phương hôm 29-5 cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã yêu cầu 11 nạn nhân ra khỏi nhà rồi bắn chết họ ở bang Trujillo – Venezuela sáng 28-5 (giờ địa phương).

Những kẻ tấn công sau đó bỏ trốn bằng ô tô và xe gắn máy.

11 người bị thảm sát đều là nam, tuổi từ 18-76. Trong số này có 3 người vị thành niên (15, 16 và 17 tuổi) và 1 công dân Colombia, được xác định là Alberto Diaz Patino, 76 tuổi.

Hai công tố viên Venezuela đã được phân công điều tra vụ thảm sát nói trên.

Trong vụ bạo lực gần đây nhất vào tháng 3-2016, một nhóm vũ trang giết chết 17 thợ mỏ ở thị trấn Tumeremo, Đông Nam Venezuela, gần biên giới Brazil. Thi thể của họ sau đó được tìm thấy trong một cái hố.

Theo các tổ chức phi chính phủ, tỉ lệ tội phạm ở Venezuela ngày một gia tăng trong bối cảnh kinh tế đất nước chìm vào suy thoái, chủ yếu do giá dầu tụt giảm mạnh.

Hồi năm ngoái, nhóm Giám sát Bạo lực Venezuela (VOV) dẫn báo cáo cho biết có tới 24.980 trường hợp chết vì bạo lực ở quốc gia này trong năm 2014. Thống kê cho thấy cứ 100.000 người dân thì có 82 vụ giết người, tăng từ 79 vụ so với năm 2013.

Tuy nhiên, chính phủ Venezuela khẳng định con số này thấp hơn nhiều so với số liệu của VOV.

Dù không xảy ra chiến tranh nhưng Venezuela bị xem là một trong những quốc gia bạo lực nhất thế giới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại