0 bàn thắng, 0 kiến tạo, Công Phượng vẫn được tín nhiệm một cách kỳ lạ

Trư Cương Liệt |

Tính cho đến trước trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2016, thành tích của Công Phượng vẫn là con số 0.

Không phải Công Phượng chưa có cơ hội để lập công. Trong hiệp hai trận đấu với Malaysia, anh đã được HLV Hữu Thắng đưa vào sân thay Văn Quyết. Nhưng Công Phượng lại bỏ lỡ 2 tình huống cực kỳ ngon ăn để "kết liễu" đối thủ, khiến đội nhà phải vất vả cho đến tận những giây cuối cùng.

Sau đó, tiền đạo xứ Nghệ còn ra sân thêm 2 lần nữa. Tiếc rằng thời gian quá ngắn ngủi khiến anh chẳng thể hiện được gì đáng kể. So với Văn Toàn, Trọng Hoàng, Văn Quyết hay Văn Thắng, Phượng nhạt nhòa hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, trước thềm trận đấu với Indonesia tại Mỹ Đình, người hâm mộ lại đặt rất nhiều niềm tin vào Công Phượng. Ở một cuộc khảo sát mới đây, có tới 68,08% số CĐV mong muốn HLV Hữu Thắng để Phượng đá chính, 19,03% tin rằng để tiền đạo 21 vào sân từ băng ghế dự bị là hợp lý. Tỉ lệ người hâm mộ cho rằng không nên sử dụng Công Phượng chỉ là 12,89%.

0 bàn thắng, 0 kiến tạo, Công Phượng vẫn được tín nhiệm một cách kỳ lạ - Ảnh 1.

Công Phượng vẫn được ủng hộ ở mức cao.

Vậy tại sao một cầu thủ chưa tạo ra nhiều dấu ấn tích cực lại nhận sự tín nhiệm cao như vậy?

Theo lẽ thường, khi đội tuyển thất bại, người hâm mộ luôn mong muốn HLV đưa ra các thay đổi. Không phủ nhận những Minh Tuấn, Thanh Trung hay Phi Sơn đều sở hữu khả năng bùng nổ, song Công Phượng luôn đem tới cho CĐV một cảm giác đặc biệt.

Khi còn khoác áo các đội trẻ, tiền đạo xứ Nghệ không ít lần xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những pha xử lý tinh tế. Có thể kể đến pha solo "ảo diệu" trước U19 Australia, trận thắng U23 Malaysia 2-1 ngay trên đất khách hay 2 trận chung kết giải U21 quốc tế gần đây. Bao nhiêu lần rơi vào "bão" chỉ trích là bấy nhiêu lần Phượng đứng dậy và chứng minh tài năng trên sân bóng.

0 bàn thắng, 0 kiến tạo, Công Phượng vẫn được tín nhiệm một cách kỳ lạ - Ảnh 2.

Người hâm mộ vẫn luôn có cảm giác Công Phượng chưa có đủ cơ hội thể hiện.

Một lí do khác liên quan đến số phút ra sân ít ỏi của Công Phượng. Nhiều CĐV tin rằng HLV Hữu Thắng vẫn chưa trao đủ cơ hội cho cậu học trò 21 tuổi. Nếu được chơi nhiều một chút và thích nghi với toàn đội, Phượng sẽ biết cách tỏa sáng.

Sáng hôm qua, không biết vô tình hay hữu ý mà tiền đạo xứ Nghệ xuất hiện cùng ông thầy ở buổi họp báo trước trận đấu. Điều này càng làm người hâm mộ hi vọng nhiều hơn. Biết đâu đấy, trong một buổi tối đẹp trời, trên Mỹ Đình thân quen, Phượng lại tỏa sáng như ngày nào.

Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng trong màu áo ĐT Việt Nam.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại