Ukraine nêu kịch bản có thể đề nghị phương Tây can thiệp quân sự

Hoàng Phạm |

Nghị sĩ Ukraine nói rằng, Kiev có thể yêu cầu phương Tây triển khai binh sĩ tới nước này nếu nhận thấy không thể tự mình ngăn chặn Nga.

Theo nghị sĩ Aleksey Goncharenko, Ukraine có thể yêu cầu quân đội phương Tây triển khai trên lãnh thổ của nước này nếu Kiev cho rằng tình hình trên chiến trường trở nên rất bất lợi.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp LCI hôm 4/5, nghị sĩ Goncharenko đã cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã không loại trừ khả năng gửi quân đội đến Ukraine.

Ukraine nêu kịch bản có thể đề nghị phương Tây can thiệp quân sự- Ảnh 1.

Nghị sĩ Ukraine Aleksey Goncharenko. Ảnh: Global Look Press

Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp nói rằng vấn đề này có thể được đưa ra xem xét với hai điều kiện, “thứ nhất là nếu lực lượng Nga đột phá được tiền tuyến và thứ hai là nếu có yêu cầu của Ukraine”.

Nghị sĩ Goncharenko mô tả nhận xét của Tổng thống Macron là một “tín hiệu rất tốt” đối với Nga, đồng thời lưu ý rằng quân đội nước ngoài ở Ukraine có thể được giao nhiệm vụ huấn luyện quân đội Ukraine và thực hiện các nhiệm vụ khác mà không cần phải đối đầu trực tiếp với lực lượng của Moscow.

Khi được hỏi liệu Ukraine có yêu cầu phương Tây hỗ trợ trực tiếp nếu quân đội Nga tiếp cận Kharkiv hoặc Kiev hay không, nghị sĩ Goncharenko cho biết ông không loại trừ bất kỳ kịch bản nào.

“Tôi nghĩ điều đó là có thể… Nếu tình hình tiền tuyến cho thấy Ukraine không thể tự mình ngăn chặn lực lượng Nga mà không có sự hỗ trợ quân sự của châu Âu, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra” ông nói, đồng thời bày tỏ hy vọng Kiev sẽ không cần tới biện pháp quyết liệt như vậy.

Hôm 4/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông ủng hộ “sự mơ hồ về mặt chiến lược” đối với Nga. Theo ông, điều này nhằm mục đích ngăn chặn Moscow. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, lập trường của ông về hành động quân sự tiềm tàng của phương Tây ở Ukraine phù hợp với cách tiếp cận này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã lên tiếng hoài nghi về ý tưởng này, đồng thời cảnh báo rằng quân đội NATO ở Ukraine “có thể là một sự leo thang nguy hiểm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto và Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng có chung quan điểm này, trong khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhắc lại rằng NATO không có lý do chính đáng nào để gửi quân đến Ukraine, vì Kiev không phải là thành viên của khối.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi tuyên bố của ông Macron là “rất nguy hiểm”, mô tả đây là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy Paris có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cảnh báo, lực lượng NATO sẽ “không còn gì” nếu họ được triển khai ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại