4 tháng, một chỉ số của Việt Nam đang gấp 15 lần quốc gia được dự báo tăng trưởng số 1 Đông Nam Á

Dy Khoa |

Trong 4 tháng đầu 2024, nước này báo cáo một chỉ số kinh tế đạt 8 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam là hơn 31 tỷ USD.

Mới đây, Khmer Times (Campuchia) dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Vương quốc Campuchia (GDCE) cho thấy Campuchia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 8 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 15,2% so với 7,60 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cho biết nhập khẩu của Vương quốc này cũng tăng 9,3%, đạt 8,66 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia với tổng trị giá 2,61 tỷ USD, tiếp theo là Việt Nam và Trung Quốc với lần lượt 1,71 tỷ USD và 486 triệu USD.

Ông Penn Sovicheat, Ngoại trưởng kiêm Người phát ngôn của Bộ Thương mại, cho biết việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã tạo thêm động lực cho tăng trưởng xuất khẩu của nước này.

"Mặc dù khủng hoảng do căng thẳng quốc tế và sức mua suy yếu, đơn hàng của Campuchia vẫn ở mức cao, lượng đơn hàng không thay đổi. Tuy có sự sụt giảm ở một số mặt hàng nhưng điều này đã được bù đắp bằng sự gia tăng ở các mặt hàng khác", Sovicheat nói với Khmer Times.

4 tháng, một chỉ số của Việt Nam đang gấp 15 lần quốc gia được dự báo tăng trưởng số 1 Đông Nam Á- Ảnh 1.

Việt Nam - Campuchia là hai quốc gia láng giềng. Việt Nam cũng là đối tác nhập khẩu hàng hoá quan trọng của Campuchia.

Trong cùng thời gian, hết tháng 4, xuất khẩu của Việt Nam đạt 123,98 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 16,26 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 114,96 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 15,09 tỷ USD); cán cân thương mại trong 4 tháng đạt thặng dư 9,02 tỷ USD.

Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan, tính riêng tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 61,04 tỷ USD, giảm 5,4% (tương ứng giảm 3,5 tỷ USD) so với tháng trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 31,05 tỷ USD, giảm 7,7% (tương ứng giảm 2,61 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 29,99 tỷ USD, giảm 2,9% (tương ứng giảm 0,89 tỷ USD).

Cụ thể, hai nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đạt tăng trưởng dương là giày dép đạt 1,85 tỷ USD, tăng 12,4%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,36 tỷ USD, tăng 4,7%.

Còn nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,13 tỷ USD, giảm 19%; điện thoại và linh kiện đạt 3,97 tỷ USD, giảm 15,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,75 tỷ USD, giảm 5,1%; dệt may đạt 2,6 tỷ USD, giảm 2,5%.

Như vậy, trong 4 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 123 tỷ USD, gấp 15 lần so với 8 tỷ USD của Vương quốc Campuchia.

Trước đó, Khmer Times dẫn lời người phát ngôn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông Pen Bona, cho biết vị trí xếp hạng tăng trưởng kinh tế được hãng thống kê SeasiaStats của Indonesia công bố, dựa trên dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế Campuchia được dự báo sẽ đứng đầu khu vực ASEAN và đứng thứ 3 trong 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Tốc độ tăng trưởng được dự báo đạt 6.1% trong năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại